GỌI TÊN
(Mt 9:9; Mc 2:13-14; Lc 5:27-28)
Lê-vi tên gọi Mát-thêu
Nhân viên thu thuế chịu nhiều thị phi
Chẳng ai thích, chỉ có chê
Tội nhiều bởi lẽ dính vô bạc tiền
Nhưng Thiên Ý đã định phần
Diệu kỳ ý nghĩa từ tên ông rồi [*]
Tay thu tiền thuế mọi người
Tính toán rạch ròi, mấy chục, mấy trăm
Chợt nghe có tiếng gọi tên
Mát-thêu thuế vụ đứng lên vội vàng
Chúa Giêsu gọi rõ ràng
Đúng tên đúng tuổi, sẵn sàng theo ngay
Không so đo, chẳng loay hoay
Bạc tiền, vật chất, bỏ ngay tức thì
Không cần tính toán chi li
Đức tin làm vốn, cứ đi theo Ngài
Bỏ tiền, đi biếu Nước Trời
Phúc Âm ghi lại Con Người Giêsu
Ngôi Lời – Con Đức Chúa Cha
Cứu nhân độ thế, quỷ ma diệt trừ
Mát-thêu tên gọi Lê-vi
Nhân viên thuế hóa tông đồ tin yêu
TRẦM THIÊN THU
[*] Tên Lê-vi nghĩa là “bị lấy đi”, tên Mát-thêu nghĩa là “tặng phẩm của Chúa”.
Nhận xét góp ý