HÃY GIỮ LỜI THỀ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần X Thường Niên. Mt 5,33-37
Có người hỏi cha, có nên thề hứa không, lỡ lời thề hứa với Chúa rồi giờ không thực hiện được thì sao. Có lẽ bình thường không nên lấy danh Chúa, hoặc chỉ đất chỉ trời mà thề. Không kể những lời thề hứa long trọng của các tu sĩ, một số trường hợp ngoài đời, ta có thể nại đến Danh thánh, Phúc âm..để thề hứa, nhằm bảo đảm lời nói là sự thật.
Nhưng đã thề hứa phải giữ lời mình đã cam kết khấn xin với Chúa. Lẽ dĩ nhiên, Chúa cũng không ngặt đến nỗi trách phạt, khi ta không thực hiện lời thề hứa với Ngài. Ta không chỉ được mời gọi giữ lời đoan hứa với Chúa mà cả với anh chị em của mình “thành thật với Chúa và tha nhân”. Điều quan trọng là đừng gian dối, lừa gạt, thiếu trung thực, “hứa thật nhiều, cũng thất hứa thật nhiều”.
Chắc chắn ta đã thất hứa với Chúa và anh em nhiều lắm. Xin Chúa tha thứ, và giúp ta giữ trọn lời thề với Chúa và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý