NHÂN DANH CHÚA GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần IV Phục Sinh. Ga 14,7-14
Nhiều người có thói quen, tham dự thánh lễ, tranh thủ lúc rước lễ ra đài Đức Mẹ, thánh Giuse, hay các thánh xin khấn,…Đi lễ trễ, nhưng vẫn dừng lại để xin khấn các thánh rồi mới vào nhà thờ. Lối thực hành này không đúng, bởi thánh lễ là quan trong nhất, lời cầu xin hữu hiện nhất, vì nhân danh Chúa Giêsu.
Thông thường ta vẫn hiểu rằng Đức Mẹ, các thánh ban ơn cho ta. Thực ra không phải như thế, Đức Mẹ và các thánh chỉ có thể chuyển cầu ý nguyện của mỗi người lên Thiên Chúa, và việc ban ơn là tùy sự quan phòng yêu thương của Chúa. Mọi ơn lành phải nhờ công nghiệp giá máu của Chúa Giêsu.
Như lời Chúa Giêsu, đã khẳng định, “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”. Ngài là hiện thân của Chúa Cha. Không có một danh xưng nào, có thể kêu cầu hữu hiệu cho bằng nhân danh Chúa Giêsu. Vì thế, Giáo hội kết thúc mọi lời cầu nguyện đều “nhờ Đức Giêsu Kitô”.
Xin cho mọi hành vi, lời nói và việc làm của ta, biết nhân danh Chúa Giêsu, để trở nên hữu ích cho mình và mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý