LÒNG NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên. Mt 9, 9 – 13
Đã là người ai lại không có những lần vấp ngã, đâu người nào sinh ra đã là một vị thánh ngay lập tức. Thiên Chúa “muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ”. Đây là lý do Chúa chọn Matthêu, một con người tội lỗi vì làm nghề thu thế, gian lận bất chính. Nhưng Chúa nhìn thấu tấm lòng của ông, và mời gọi ông dứt bỏ quá khứ đi theo Ngài.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi con người hôm nay “hãy đối xử với nhau thật nhân từ”. Chỉ có lòng nhân từ mới chiến thắng. Hãy cho nhau không chỉ một mà là nhiều cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, dứt bỏ một quá khứ không tốt, mỗi ngày tiến gần đến sự thánh thiện.
Xin Chúa giúp mọi thành viên, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, luôn biết đối xử với nhau
Nhận xét góp ý