TỰ DO ĐÍCH THỰC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần V Mùa Chay. Ga 8, 31- 42
Người ta nhắc nhiều và đề cao tự do, thế nhưng thực ra lại mất tự do, bị làm nô lệ rất nhiều. Tình, tiền, quyền, tham vọng, ích kỷ, kiêu căng… nó trói buộc phận người, khiến ta trở thành nô lệ, mất hết cả tự do, hay không sử dụng tự do để làm điều thiện.
Chúa Giêsu nhắc nhở cho người Do Thái và cũng là cho mỗi chúng ta “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Không ở trong Chúa Giêsu, sẽ chẳng bao giờ ta được giải thoát khỏi những tham vọng trần gian, đam mê bất chính, ta sẽ mãi chẳng thể sống tự do, nhưng chỉ là kẻ nô lệ cho tội lỗi. Chỉ khi nào ở trong Lời Chúa Giêsu, khi đó ta mới thoát ra khỏi những ràng buộc, quyến luyến trần tục thấp hèn, không bị chúng thao túng trói buộc phận người.
Xin cho ta tin vào Chúa Giêsu, ở trong Ngài, để hưởng niềm vui của sự tự do đích thực. Amen.
Nhận xét góp ý