CHAY TỊNH SUỐT ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Sau Lễ Tro. Mt 9,14-15
Cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ bước vào Mùa Chay Thánh, mùa của thao luyện, sám hối, từ bỏ, tiết giảm chi tiêu, gia tăng cầu nguyện, ra sức làm việc lành đạo đức bác ái. Giáo hội vẫn duy trì hình thức ăn chay, buộc mọi tín hữu đã đến tuổi quy định “phải ăn chay và kiêng thịt” vào ngày thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần thánh.
Tuy vậy, ta không nên giới hạn việc ăn chay duy chỉ hai ngày này, với những hình thức bên ngoài, nhưng là phải chay tịnh suốt đời. Chỉ khi nào, đến cuối hành trình dương thế, gặp được Chúa mới hết ăn chay. Bao lâu còn sống trên dương thế, bấy lâu cần phải ăn chay, nghĩa là tiết chế mọi đam mê, loại trừ những vương vấn bụi trần thế tục, thanh luyện con tim, để “nên hoàn thiện mỗi ngày”.
Xin cho ta luôn mở lòng mình, thành tâm sám hối lỗi lầm, biết tìm đến với Chúa qua mọi biến cố cuộc đời, đồng thời mở lòng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Amen.
Nhận xét góp ý