CẦN MỘT CÂU TRẢ LỜI
Lm. Giuse Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, tuần VI TN A. Mc 8, 27 – 33
Mãi mãi Chúa Giêsu vẫn là một nhân vật khó hiểu đối với con người ở mọi thời. Chứng kiến những phép lạ điềm thiêng mà Ngài thực hiện cho mọi người, nhất là người nghèo khổ ốm đau bệnh tật, người Do thái bắt đầu xì xèo về thân thế sự nghiệp của Chúa Giêsu. Nhân dịp này, Chúa cũng muốn hỏi các môn đệ xem đối với họ Chúa là ai. Phêrô đã đại diện cho Nhóm Mười Hai tuyên xưng niềm tin của họ vào Chúa Giêsu “Thầy là đức Kitô”.
Có lẽ cũng chẳng khó đối với chúng ta, để trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Nhưng điều Chúa cần là câu trả lời bằng đời sống. Tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô” cũng có nghĩa là mọi hành động, cung cách ứng xử của của chúng ta phải luôn đặt Chúa Kitô trổi vượt trong mọi chọn lựa của cuộc đời. Nhất là phải đem Chúa Kitô vào mọi môi trường ngõ ngách của cuộc sống.
Xin Chúa giúp, để ta luôn biết thể hiện niềm tin vào Chúa Kitô “Thầy là Đức Kitô”, là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại và của lòng con. Amen
Nhận xét góp ý