SỨC HÚT GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên. Lc 4, 31 – 37
Một vị có uy tín thổ lộ “lời nói của các cha dân nghe răm rắp, còn chúng tôi, nói mãi mà ít người nghe quá”. Một “nhân chứng sống”, ai cũng biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô, cụ già 80 tuổi, vậy mà ngài đi đến đâu gần như biến đổi đến đó. Ngay cả nước Mỹ, cũng chuẩn bị đón tiếp ngài long trọng như nghi thức nhậm chức tổng thống của họ. Tại sao ngài lại có sức hút, hấp dẫn mọi người đến như vậy?.
Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin mừng hôm nay. Vì Ngài họa lại, hay kín múc sức mạnh thần linh từ nơi Chúa, nói lời của Chúa, chứ không phải lời của ngài. Chính Chúa Giêsu năm xưa khi đi giảng dạy, dân chúng thán phục, quỷ ma hãi hùng, bởi lời nói của Ngài là lời thần linh. Chúa không chỉ nói mà còn làm, còn sống điều mình dạy. Mọi người cũng sẽ có sức hút thần kỳ ấy, khi biết sống và nói lời của Chúa, Lời yêu thương và tha thứ, phục vụ vô vị lợi vì hạnh phúc của đồng loại.
Mỗi ngày qua đi, xin cho ta luôn biết kín múc sức mạnh từ Chúa, bằng việc nghe và đem Lời Chúa dạy ra thực hành, hầu đem lại niềm vui hạnh cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý