GHEN TỴ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần VII Thường Niên. Mc 9, 38 – 40
Thấy những người không thuộc nhóm vớii các môn đệ, mà lại nhân danh Chúa trừ được quỷ, các ông đã ngăn cấm họ. Chúa Giêsu đã không đồng ý với quan niệm hẹp hòi ích kỷ của họ. Ngài dạy họ hãy mở lòng ra, vui mừng vì có nhiều người làm như vậy “bởi người ta không chống là ủng hộ”.
Thấy người khác thành đạt hơn, lại là những người chúng ta không ưa, cho dù người ta làm những việc tốt, nhưng vì không đúng ý, không thuận với mình, nên dễ có xu hướng, chê bai nói xấu, theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ”. Vì vậy, mỗi người cần tập luyện cho mình trái tim vị tha “lấy niềm vui của người khác là hạnh phúc của mình”
Xin Chúa cho ta có cái nhìn bao dung, công bằng hơn, để nhìn nhận và cổ võ những việc tốt anh em làm, nhằm vinh danh Chúa và lợi ích cho tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý